Kết quả tìm kiếm cho "Mỹ và Nga"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 7027
Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, các quan chức cấp cao của Oman, Ai Cập, Pakistan và Thổ Nhĩ Kỳ đang tiến hành các cuộc tiếp xúc kín với giới chức Iran nhằm thúc đẩy Tehran nối lại đối thoại với chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump, hướng tới khả năng đạt được một thỏa thuận hoặc ít nhất là một lệnh ngừng bắn trong bối cảnh xung đột leo thang.
Giá xăng dầu trong nước đã được điều chỉnh 4 lần trong một tuần. Cơ quan điều hành cho biết việc điều chỉnh gắn với biến động giá thế giới và sử dụng quỹ bình ổn để giảm áp lực giá.
Giá dầu thế giới tăng gần 5% khi các cuộc tấn công mới nhằm vào tàu thuyền tại eo biển Hormuz làm gia tăng lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung. Trong nước, giá xăng dầu đồng loạt giảm mạnh khi liên Bộ Công Thương - Tài chính chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu.
Ngày 10/3, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov cho biết tất cả các bên, trong đó có Nga, đều quan tâm đến việc duy trì các cuộc đàm phán ba bên nhằm giải quyết cuộc xung đột tại Ukraine.
Chốt phiên sáng, sàn HOSE có 233 mã tăng và 95 mã giảm, VN-Index tăng 36,15 điểm (+2,19%), lên 1.688,94 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 900,4 triệu đơn vị, giá trị 24.359,3 tỷ đồng, tăng nhẹ hơn 5% về khối lượng nhưng giảm 6% về giá trị so với phiên sáng hôm qua. Giao dịch thỏa thuận đóng góp gần 82 triệu đơn vị, giá trị 1.696 tỷ đồng.
Giá dầu thế giới trong phiên giao dịch đầu tuần có lúc tăng vọt lên mức cao nhất từ năm 2022 do xung đột tại Trung Đông, sau đó hạ nhiệt khi có thông tin về khả năng nới lỏng trừng phạt dầu Nga. Trong nước, giá xăng dầu điều chỉnh tăng rất mạnh.
Ngày 8/3, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov có cuộc điện đàm với người đồng cấp Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) Abdullah bin Zayed Al Nahyan. Hai bên thống nhất kêu gọi giảm leo thang căng thẳng ngay lập tức ở Trung Đông và yêu cầu chấm dứt các cuộc tấn công vào cơ sở dân sự.
Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian ngày 8/3 khẳng định nước này sẽ bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, nhấn mạnh người dân nước này sẽ không cho phép bất kỳ lực lượng nào xâm phạm lãnh thổ dù chỉ một tấc đất.
Phóng viên TTXVN tại Moskva dẫn số liệu theo ước tính ban đầu của Cơ quan Thống kê Nga (Rosstat) ghi nhận Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của “Xứ sở Bạch dương” đạt giá trị 213.500 tỷ ruble (2.556 tỷ USD). Con số này đã đưa nước Nga lên vị trí thứ 8 trong bảng xếp hạng các nền kinh tế lớn nhất thế giới.
Tính chung 2 tháng đầu năm 2026, xuất khẩu gạo đạt 1,3 triệu tấn với 599,3 triệu USD, tăng 5% về khối lượng nhưng giảm 11,2% về giá trị so với cùng kỳ năm trước.
Các công ty năng lượng Nga sẽ sớm chuyển hướng một phần nguồn cung khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) từ châu Âu sang châu Á với sự chấp thuận của Tổng thống Vladimir Putin.
Thay vì dồn sức vào một thị trường nhất định, nhiều doanh nghiệp chế biến thủy sản xuất khẩu đang đa dạng hóa đầu ra, nâng cao tiêu chuẩn chất lượng và tăng cường chế biến sâu nhằm giữ vững đơn hàng dài hạn.